Iraq có thể là thành viên tiếp theo rời OPEC

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 14:58 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo CNBC, Iraq có thể sẽ là thành viên tiếp theo rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sau động thái bất ngờ của Qatar.

Diễn biến xảy ra khi những mâu thuẫn về việc cắt giảm sản lượng đang được rò rỉ trên Internet, chỉ 1 ngày trước khi OPEC nhóm họp tại Vienna, Áo. 

OPEC và các nước xuất khẩu dầu ngoài OPEC đang thảo luận nhằm hướng tới việc sẽ cắt giảm sản lượng dầu ít nhất 1,3 triệu thùng/ngày trong khi Nga không ủng hộ đề xuất này.

Iraq hiện là thành viên xuất khẩu dầu lớn thứ 2 trong OPEC và cũng không muốn gây áp lực phải cắt giảm sản lượng khai thác trong bối cảnh 90% GDP phụ thuộc vào việc bán dầu. 

Tháng trước, tân Bộ trưởng Bộ Năng lượng Iraq còn tuyên bố mục tiêu ngắn hạn của quốc gia này là nâng sản lượng từ 3,2 triệu thùng lên 5 triệu thùng dầu bán ra một ngày.

Vị thế OPEC đứng trước nhiều thử thách Vị thế OPEC đứng trước nhiều thử thách

VTV.vn - Bên cạnh những lo ngại về mặt lợi ích kinh tế giữa các nước, quyết định của Qatar về việc rời OPEC còn tạo ra nhiều thách thức về tương lai của tổ chức này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước