Italy nhận 2,76 tỷ Euro từ kế hoạch RePowerEU

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/10/2022 14:06 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Italy sẽ nhận được 2,76 tỷ Euro từ kế hoạch RePowerEU trên cơ sở một thỏa thuận mà các Bộ trưởng kinh tế Liên minh châu Âu EU đạt được ngày 4/10.

Italy, quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga, là nước hưởng lợi hàng đầu của kế hoạch này cùng với Ba Lan, khi được nhận 2,7 tỷ Euro trong số 20 tỷ Euro của quỹ.

RePowerEU là kế hoạch nhằm giúp các nước trong Liên minh châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Theo đó, các nước sẽ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng và đẩy nhanh việc triển khai năng lượng tái tạo, giảm lượng khí thải nhà kính trong quá trình này.

Doanh nghiệp Italy chật vật vì giá năng lượng tăng cao Doanh nghiệp Italy chật vật vì giá năng lượng tăng cao

VTV.vn - Các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Italy đang phải chi thêm 82,6 tỷ Euro do sự leo thang của giá điện và khí đốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước