Italy thành lập quỹ 5.7 tỷ USD đề phòng rủi ro từ nợ xấu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/04/2016 15:07 GMT+7

VTV.vn - Bộ tài chính Italy mới đây tuyên bố đã thành lập nên một quỹ dự phòng 5.7 tỷ USD, với mục đích nhằm bù đắp các khoản nợ xấu và hỗ trợ hoạt động tại các ngân hàng yếu kém.

Một trong những hoạt động đầu tiên của quỹ dự phòng trên là sẽ chi tới 1.75 tỷ Euro nhằm giúp ngân hàng lớn của Italy Banca Popolare di Milano tái cơ cấu vốn ngay trong tuần tới. Những hỗ trợ tương tự sẽ được tiến hành với các ngân hàng khác trong tháng 6 tới.

Ngay khi có thông tin trên, cổ phiếu của nhiều ngân hàng lớn đã tăng lên từ 3 - 10%. Đây là một tiến triển đáng mừng đối với các ngân hàng Italy khi hiện tại, các ngân hàng đang chịu thiệt hại nặng nề từ mức lợi nhuận thấp, sự quản lý yếu kém và khoản nợ xấu có tổng giá trị tới 200 tỷ Euro, tương đương gần 1/5 GDP của Italy.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước