JP Morgan bị điều tra vì cho vay dựa trên sự phân biệt chủng tộc

TCKD-Thứ tư, ngày 25/02/2015 22:06 GMT+7

Ảnh: AFP

(VTV.vn) - JP Morgan, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì có dấu hiệu cung cấp các khoản vay dựa trên sự phân biệt chủng tộc.

Đây là thông tin mới nhất vừa được đưa ra trong báo cáo tài chính thường niên của Ngân hàng này. Tuy nhiên, tài liệu không nói rõ là các dấu hiệu vi phạm như thế nào. Bộ Tư pháp và Cục Bảo vệ người tiêu dùng tài chính Mỹ cảnh báo, nếu thực sự các ngân hàng lớn có hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với các vụ kiện.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh, JP Morgan cũng nằm trong danh sách 10 ngân hàng hiện đang bị điều tra vì có dấu hiệu thao túng giá kim loại quý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước