Kết nối DN Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp

Lưu Bình - Quang Khải (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 09:43 GMT+7

Những trái cam của doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu tại buổi kết nối doanh nghiệp.

VTV.vn - Đây là lần thứ hai JETRO tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu trên thế giới về sản lượng hạt điều, hạt tiêu, gạo và cà phê. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam không chỉ đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, máy móc, mà còn hướng tới gia tăng giá trị cho nông sản, đặc biệt là nông nghiệp chất lượng cao.

Lần đầu tiên những trái cam của doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu tại buổi kết nối doanh nghiệp. Sản xuất bằng phương pháp hữu cơ, doanh nghiệp đang muốn đưa sản phẩm sang thị trường Nhật Bản.

Với doanh nghiệp chuyên về các loại máy sấy khô của Nhật Bản thì đây là lần thứ tư tham gia sự kiện này. Qua các lần trao đổi, doanh nghiệp đã thỏa thuận thành công với doanh nghiệp Việt Nam về việc mở cửa hàng, xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh doanh.

Ông Soichiro Yasuhara - CEO, Công ty Taiki Sangyo, Nhật Bản cho biết: "Hiện nay, nhân lực trong ngành nông nghiệp tại Nhật Bản rất già, độ tuổi trung bình là 65 tuổi. Trong khi đó, nguồn nhân lực này ở Việt Nam lại rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Vì vậy, chúng tôi tham gia các buổi kết nối để khai thác thị trường nông nghiệp đầy tiềm năng của Việt Nam".

Sau Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO sẽ tiếp tục tổ chức kết nối doanh nghiệp tại TP.HCM cũng như khảo sát các nông trại, cơ sở chế biến tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam của Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước