Kết nối Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm giữa Việt Nam - Ấn Độ

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 11:50 GMT+7

Đại sứ Parvathaneni Harish phát biểu tại Hội thảo.

VTV.vn - Chiều 30/11, Đại sức quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo Kết nối thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Nhằm thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm, đoàn đại biểu bao gồm quan chức cấp cao của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ, Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Thực phẩm chế biến (APEDA) và một số các doanh nghiệp của Ấn Độ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm đã sang thăm Việt Nam từ ngày 27-30/11/2017.

Trong chuyến thăm tới Việt Nam của đoàn đại biểu Ấn Độ lần này, đoàn đã làm việc với các cơ quan hữu quan Việt Nam về Kiểm dịch Thực vật và Thú y nhằm tạo cơ chế thuận lợi cho hoạt động giao thương của doanh nghiệp hai nước.

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức Hội thảo Kết nối Thương mại Việt Nam - Ấn Độ với sự góp mặt của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Parvathaneni Harish cho hay, trong năm tài khóa 2016 - 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 10 tỷ USD và trong tổng kim ngạch thương mại song phương thì trên 40% mặt hàng liên quan đến nông sản.

Theo Đại sứ Parvathaneni Harish, hai nước vẫn chưa phát huy hết tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Để thúc đẩy hợp tác, hai bên đã giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong thương mại nông sản, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông sản giữa hai nước.

Kết nối Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm giữa Việt Nam - Ấn Độ - Ảnh 1.

Tại Hội thảo, phía Ấn Độ mong muốn xuất khẩu sang Việt Nam một số mặt hàng nông sản như: nho tươi, lựu, hạt vừng, hạt kê... Phía Ấn Độ cũng mong muốn Việt Nam sang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản, trồng thanh long để cung cấp trở lại cho đất nước hơn 1,3 tỷ dân.

Trong khi đó, Việt Nam mong muốn phía Ấn Độ tạo điều kiện tiếp tục xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, cao su, hạt điều và hạt tiêu và xem xét nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi như thịt gà, lợn, bò...

Trưởng phái đoàn Ấn Độ D.K Singh khẳng định, Ấn Độ và Việt Nam không phải đối thủ cạnh tranh, dù rằng hai nước cùng xuất khẩu một số mặt hàng như lúa gạo bởi mỗi nước có một loại gạo xuất khẩu khác nhau. Ngoài ra, cơ hội hợp tác giữa hai nước là rất lớn và hội thảo sẽ làm phát triển quan hệ đối tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực Thương mại Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm.

Đại diện các doanh nghiệp của Việt Nam và Ấn Độ cũng đã có những cuộc trao đổi trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và kết nối trong cuộc Hội thảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước