Kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tăng năng lực sản xuất

Anh Quang-Thứ ba, ngày 14/11/2023 20:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi các nền kinh tế thuộc Vành đai Thái Bình Dương tăng khả năng sản xuất, đầu tư chuyển sang sử dụng các loại năng lượng phát thải ít carbon.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra tuyên bố khai mạc Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2023. Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC sẽ nhóm họp tại thành phố San Francisco để thảo luận về cách thức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại tốt hơn trên khắp khu vực Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 13/11 đã kêu gọi các nền kinh tế thuộc Vành đai Thái Bình Dương tăng cường khả năng sản xuất, đồng thời nỗ lực đầu tư cho việc chuyển sang sử dụng các loại năng lượng phát thải ít carbon và mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Bộ trưởng Janet Yellen nhấn mạnh rằng, 21 nền kinh tế trong APEC cần hợp tác cùng nhau, cần cải thiện hơn nữa triển vọng kinh tế dài hạn bằng cách tăng nguồn cung lao động, đổi mới, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cũng như những cách thức vừa bền vững, vừa giảm thiếu sự bất công.

Kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tăng năng lực sản xuất - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: Bloomberg)

"Trong các cuộc thảo luận năm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào các chính sách mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế, đồng thời cải thiện khả năng phục hồi và giải quyết tình trạng bất bình đẳng. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về cách huy động các nguồn lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng 0", Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết.

Tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế thành viên APEC dự báo sẽ giảm trong năm 2024 và ở dưới mức trung bình toàn cầu. Nguyên nhân được chỉ ra là do lạm phát dai dẳng liên quan đến hạn chế xuất khẩu, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến giá gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác tăng, cũng như sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng phân bón. Việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Với chủ đề "Kiến tạo một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người", Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC năm nay tại San Francisco, Mỹ sẽ tập trung vào 3 ưu tiên: kết nối, đổi mới và bao trùm.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, APEC hiện bao gồm 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 38% dân số, 62% GDP và gần 50% thương mại thế giới.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc ngày 13/11, tại thành phố San Francisco, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước