Khách du lịch Trung Quốc hào hứng đến TP Hồ Chí Minh

Đ.Huyền-Thứ sáu, ngày 17/03/2023 15:07 GMT+7

VTV.vn - Đoàn khách từ Thượng Hải chọn đến TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam ngay khi Trung Quốc mở cửa du lịch hào hứng chia sẻ đến Việt Nam vì phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon.

Khách du lịch Trung Quốc hào hứng đến TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Một trong những đoàn khách đầu tiên từ Thượng Hải đến TP Hồ Chí Minh, chỉ một ngày sau khi Trung Quốc mở cửa du lịch với Việt Nam. Ảnh DNCC.

Đoàn khách 16 người đến từ Thượng Hải trong hành trình 8 ngày, điểm đến là TP Hồ Chí Minh sau đó đi Đà Lạt, Nha Trang và Mũi Né. Họ đáp chuyến bay đến Tân Sơn Nhất vào tối 16/3, tức là chỉ một ngày sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa du lịch khách đoàn với Việt Nam sau gần 3 năm quốc gia này chống dịch.

Buổi sáng đầu tiên đến thăm quan tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, bà Guan Yi Zhou (tỉnh Tô Châu, Trung Quốc) cùng những người thân đi cùng diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam vui vẻ chụp hình kỷ niệm, bà Guan cho biết đây là lần đầu du lịch đến Việt Nam. "Sau dịch COVID-19, tôi chọn đến đây vì tôi đã tìm hiểu ở đây có rất nhiều địa chỉ đẹp nổi tiếng và đồ ăn rất ngon".

Khách du lịch Trung Quốc hào hứng đến TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Bà Guan (áo dài xanh) cùng người thân trong đoàn chụp hình kỷ niệm tại Bưu Điện TP Hồ Chí Minh.

Công ty du lịch BT Tour, đơn vị đón đoàn khách từ Thượng Hải này cho biết, đây là một trong những đoàn khách đầu tiên từ Trung Quốc trở lại TP Hồ Chí Minh trong hơn 2 năm qua. Để đón đoàn này, công ty đã thực hiện đàm phán từ một tháng trước đó, ngay khi biết phía Trung Quốc sẽ mở cửa du lịch với Việt Nam.

Ông Lê Hồng Tú, Giám đốc BT Tour nhận định, Trung Quốc là thị trường du lịch lớn, việc họ mở cửa du lịch là thông tin tích cực với thị trường trong nước. "Ngay khi có thông tin họ mở cửa du lịch đoàn với Việt Nam giá tour, giá phòng cũng như các dịch vụ cung ứng du lịch cũng được thị trường điều chỉnh theo hướng ổn định hơn".

Khách du lịch Trung Quốc hào hứng đến TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Thị hiếu của khách du lịch từ Trung Quốc đã thay đổi đáng kể sau dịch COVID-19. Ảnh Đ.H

Theo đánh giá của các công ty du lịch, xu hướng và thị hiếu của khách du lịch Trung Quốc sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã thay đổi. Một phần, chi tiêu của người dân Trung Quốc đã tăng mạnh hơn, họ cũng quan tâm nhiều hơn đến các chuyến đi nghỉ dưỡng cao cấp và mạnh tay mua sắm. Do đó, các doanh nghiệp nhận định, đây có thể là cơ hội tốt cho họ thiết kế những sản phẩm đổi mới để đón những đoàn khách chất lượng hơn.

Mặt khác, xu hướng đoàn du lịch MICE cũng là thay đổi đáng kể ở dòng khách từ thị trường lớn này. Du lịch nghỉ dưỡng tại các resort đang là sự quan tâm của khách Trung Quốc.

"Những ngày gần đây khi mở cửa, đối tác Trung Quốc quan tâm nhiều đến du lịch MICE và du lịch kết hợp golf. Với những xu hướng thay đổi này chúng tôi thành lập thêm những sản phẩm mới chuyên khai thác dòng khách này với thiết kế giá phù hợp", ông Tú nói thêm.

Hiện tại, việc đón những đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh và một số địa chỉ du lịch phía Nam đã mở ra những tín hiệu tích cực với hoạt động du lịch, các dịch vụ đã trở lại chu kỳ như bình thường và dần thiết lập mặt bằng giá ổn định.

Khách du lịch Trung Quốc hào hứng đến TP Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Du khách Trung Quốc tham quan tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh Đ.H

Ngoài việc đón khách Trung Quốc đến bằng đường bộ và đường hàng không, một doanh nghiệp lữ hành lớn tại TP Hồ Chí Minh cho biết cũng đang thương lượng với đối tác để đón khách đoàn bằng đường biển.

Dự kiến đến cuối tháng 3 tới đây, doanh nghiệp du lịch tại TP Hồ Chí Minh sẽ đón thêm nhiều lượt khách từ thị trường Trung Quốc, khi quốc gia này đã ‘mở toang’ các hoạt động du lịch, nhu cầu của người dân đang cao. 

Việt Nam với lợi thế sát đường biên giới, có đường bờ biển dài, đẹp, nhiều địa chỉ nghỉ dưỡng và giá cả ổn định sẽ là một trong những điểm đến cạnh tranh được với các nước trong khu vực khi Trung Quốc vừa mở cửa du lịch.

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách Trung Quốc Đà Nẵng sẵn sàng đón khách Trung Quốc

VTV.vn-Từ hôm nay, 15/03, Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm cho phép mở cửa du lịch theo đoàn. Việt Nam sẽ là một trong số quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước