Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN

Trung Kiên - Quang Hiệu - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/09/2018 14:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi khai mạc phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN.

VTV.vn - Sáng nay (12/9), phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Giáo sư Klaus.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Sinagapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cùng các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng của hơn 50 nước và trên 1.000 lãnh đạo các doanh nghiệp trên thế giới đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN lớn nhất từ trước đến nay.

28 năm trước đây Việt Nam, tức ngay sau khi bắt đầu công cuộc đổi mới, Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Đây là một cửa mở với thế giới bên ngoài để vừa tìm cách tái lập quan hệ với các nước vừa phá thế bao vây cấm vận. Còn hôm nay là lần thứ hai Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế cấp khu vực về một chủ "ASEAN Thời đại 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4".

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng nếu như trước đây thế giới biết đến ASEAN là một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và là công xưởng của thế giới nhưng giờ đây trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ASEAN được biết đến như một nơi có nhiều ý tưởng mới sáng tạo.

Chính cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế số sẽ mang lại tiềm năng vô cùng to lớn cho ASEAN nhất là độ phá về nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế, khi áp dụng tự động hóa có khả năng 56% việc làm của con người sẽ được chuyển sang cho robot, dẫn đến nguy cơ ra tăng khoảng cách xã hội và bất ổn xã hội.

Tuy nhiên, ngược lại cũng có rất nhiều sinh kế có thể tạo ra từ cuộc Cách mạng lần thứ 4. Từ những cơ hội và thách thức này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 5 đề xuất đối với Cộng đồng 10 nước ASEAN với 650 triệu dân trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cũng tại phiên toàn thể sáng nay, nhiều nhà lãnh đạo các nước đã đưa ra quan điểm và các sáng kiến đối với ASEAN và châu Á để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cùng với nhiều phiên thảo luận diễn ra trong ngày, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại phiên thảo luận về tầm nhìn mới Khu vực Mekong. 

ASEAN chuyển mình trong cách mạng công nghiệp 4.0 ASEAN chuyển mình trong cách mạng công nghiệp 4.0

VTV.vn - Với quy mô kinh tế đứng thứ 6 thế giới và dân số hơn 630 triệu người, ASEAN đang dần chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước