Khó xử lý hành vi trốn thuế khi bán chênh trong bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/05/2016 11:02 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thu tiền chênh lớn trong các giao dịch bất động sản đã xuất hiện trở lại, theo các chuyên gia, việc quản lý tiền chênh trong bất động sản hiện nay khá khó khăn.

Thực tế, một số chủ đầu tư không trực tiếp đứng ra bán chênh, mà thường giao cho đội ngũ môi giới đông đảo bán. Biến giao dịch thành thỏa thuận cá nhân. Tuy nhiên, dù quy định về việc bán hàng không đúng theo chứng từ hóa đơn đã có, nhưng việc xử lý lại không dễ thực hiện.

Theo khảo sát, những dự án bất động sản bán giá chênh thường nằm ở vị trí đẹp, giá trên hợp đồng của chủ đầu tư đưa ra có thể thấp hơn giá mặt bằng chung. Tuy nhiên, khách hàng lại phải trả thêm số tiền chênh không nhỏ khi giao dịch. Và ngay bản thân các giao dịch này, cũng đầy rủi ro nếu chủ đầu tư không đi tiếp được dự án. Cuối cùng chỉ có chủ đầu tư được lợi vì đã trốn được khoản thuế đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước