Khối ngoại bán ròng 760 tỷ đồng ngày cuối cơ cấu ETFs

Hoài Linh (Trung tâm Tin Tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 22/09/2018 07:54 GMT+7

VTV.vn - Suốt từ khi VnIndex lập đỉnh mới 1.200 điểm hồi tháng 4, thị trường chứng khoán mới lại chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ về thanh khoản.

Đã có gần 10.800 tỷ được đổ vào 3 sàn chứng khoán, với khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chuyển nhượng đạt hơn 411,6 triệu đơn vị.

Phiên giao dịch cuối tuần đã diễn ra khá kịch tính. Hai sàn Hà Nội và TP.HCM đóng cửa ngược chiều. Sàn Hà Nội giữ được sắc xanh với mức tăng 0,74 điểm lên 115,8 điểm, trong khi đó đà tăng mạnh mẽ ngay đầu giờ sáng 21/9 của VNindex đã không được duy trì khi để mất 1,77 điểm xuống còn 1.002,97 điểm, nhờ lực đỡ các nhà đầu tư nội.

Thanh khoản tăng mạnh trên toàn thị trường với lực bán chủ yếu đến từ các quỹ ETF. Sau chuỗi mua ròng liên tục, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 760 tỷ đồng - phiên bán ròng mạnh nhất trong 6 tháng qua. Đặc biệt, mã MSN và NVL có giá trị bán ròng lần lượt là gần 215 tỷ đồng và 179 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước