Khối ngoại và kỳ vọng nâng hạng

VTV Digital-Thứ năm, ngày 04/04/2024 10:23 GMT+7

VTV.vn - Nút thắt ký quỹ trước giao dịch Prefunding với nhà đầu tư ngoại đang dần được gỡ bỏ với những đề xuất rất cụ thể từ phía cơ quan quản lý, chỉ chờ ngày được thông qua.

Tuy nhiên từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã bán ròng một số cổ phiếu trụ, giá trị lũy kế tính đến đầu tháng 4 là khoảng 14.500 tỷ đồng, nhưng nguyên nhân không phải là việc họ có kỳ vọng vào chuyện nâng hạng hay không, mà là tác động chung từ hoạt động tái cấu trúc dòng vốn trên toàn cầu. Kể cả những thị trường lớn như Trung Quốc hay thị trường mới nổi trong khu vực Đông Nam Á rất gần với chúng ta là Thái Lan cũng ghi nhận đà rút ròng mạnh của quỹ ngoại, với giá trị gần 2 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Việc mua/bán ròng liên quan đến chênh lệch lãi suất và hiệu suất trong 1 giai đoạn nhất định của các thị trường.

Về góc độ kỳ vọng nâng hạng thì chúng ta cần nhìn vào hệ thống các kênh dẫn vốn ngoại, chính là các quỹ hoán đổi danh mục ETF. Theo thống kê, các quỹ này đang gia tăng nhanh chóng cả về số lượng và quy mô tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là từ năm 2020 đến nay.

Việc thu hút thêm các kênh ETF dẫn vốn ngoại này luôn được các cơ quan quản lý rất chú trọng, từ đầu năm đến nay, đã có rất nhiều buổi giới thiệu cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam, cả ở trong và ngoài nước, thu hút đông đảo đại diện của các quỹ đầu tư lớn, đang quản lý hàng nghìn tỷ USD trên toàn cầu. Và 1 điểm đáng chú ý, là sự góp mặt của nhiều quản lý danh mục thị trường mới nổi, thay vì cận biên, như những năm trước đây.

Hội trường hàng trăm ghế luôn chật kín chỗ ngồi. Đây là sự quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế tới sự kiện Bộ Tài chính cùng Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các thành viên thị trường tổ chức xúc tiến đầu tư vào thị trường Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản tháng 3 vừa qua.

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin: "Tạo một niềm tin trong vấn đề các chính sách tài chính và pháp luật của Việt Nam chúng ta hết sức nhất quán, minh bạch để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng đầu tư tại Việt Nam một cách có hiệu quả và nền kinh tế chúng ta phát triển một cách bền vững".

Theo các chuyên gia, sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế tới thị trường chứng khoán Việt Nam tăng lên, gắn liền với kỳ vọng nâng hạng thị trường trong năm 2025.

"Số lượng cũng như chất lượng nhà đầu tư sang Việt Nam tìm hiểu đang tốt hơn rất nhiều. Và cái kỳ vọng nâng hạng đang rất lớn. Họ đang mong chờ việc Việt Nam xử lý các rào cản trong việc nâng hạng xảy ra trong quý 3 năm nay, khi đó FUSTE là đơn vị đánh giá xếp hạng sẽ nâng hạng Việt Nam trong vòng 6 tháng", ông Quản Trọng Thành - Giám đốc Phân tích - Công ty Chứng khoán Maybank Investment Bank cho biết.

Đánh giá cao nỗ lực của cơ quan quản lý, lãnh đạo VinaCaptial cho rằng, cần quyết liệt gỡ bỏ các rào cản với nhà đầu tư nước ngoài theo đúng lộ trình đặt ra.

Bà Nguyễn Hoài Thu - Giám đốc Điều hành Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital nhận định: "1 số những việc khác cũng có thể xem xét để làm đấy là cái việc cắt giảm 1 số những thủ tục vẫn còn rườm rà hay phức tạp với nhà đầu tư nước ngoài, hay quy định chặt chẽ hơn về việc yêu cầu những công ty niêm yết, nhất là với quy mô nhất định, phải công bố thông tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh".

Các Quỹ đầu tư hàng đầu trên thị trường đánh giá, khả năng cao Việt Nam sẽ được FTSE nâng hạng trong kỳ tháng 3 hoặc tháng 9 năm sau.

Theo quy định, dự thảo Thông tư sửa đổi 4 thông tư nhằm hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán đang trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 20/3, và sau 60 ngày lấy ý kiến, tức là khoảng cuối tháng 5 tới đây sẽ hoàn thiện dự thảo và trình Bộ Tài chính xem xét, thông qua. Đây sẽ là những bước tiến quan trọng cho quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi vào năm 2025./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước