Không có nơi tiêu thụ, nông dân cho bò uống sữa

Phạm Hà - Nguyễn Hân (TCKD)-Thứ ba, ngày 31/03/2015 10:58 GMT+7

VTV.vn - Hơn 3 tháng nay, hàng trăm hộ nuôi bò sữa ở Củ Chi đang lâm vào cảnh khó khăn vì sữa bò không có nơi tiêu thụ.

Nhiều người cho rằng đây là hệ quả của việc người dân đua nhau nuôi bò sữa mà không tính đến đầu ra cho sản phẩm, trong khi đó doanh nghiệp sản xuất sữa cho rằng, chỉ có trách nhiệm đối với những hộ đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Do thấy có lời, hơn 1 năm qua nhiều hộ dân ở Củ Chi đã đầu tư ồ ạt nuôi bò sữa mà không ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các nhà máy. Để bán được sữa, họ nhờ những gia đình có ký hợp đồng với doanh nghiệp bán hộ. Nhưng khi phát hiện vấn đề, các điểm thu mua này đã lập tức bị nhà máy dừng thu mua.

Hiện nay toàn huyện Củ Chi vẫn còn 345 hộ dân nuôi bò tự phát với hơn 13 tấn sữa mỗi ngày không có nơi tiêu thụ. Không bán được sữa, không có tiền để trả nợ ngân hàng, khi thời hạn vay chỉ còn có vài tháng, nhiều hộ thậm chí đã phải bán bò sữa với giá bò thịt, chỉ để mong lấy tiền trả nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước