Không còn tình trạng ùn ứ hàng hóa ở cửa khẩu Lạng Sơn

Bảo Linh, Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/05/2020 13:36 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày nghỉ vừa qua, nhân viên tại hai cửa khẩu lớn là Hữu Nghị và Tân Thanh ở tỉnh Lạng Sơn vẫn làm việc và thông quan hàng hóa bình thường.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, thời gian thông quan đã được tăng từ 5 tiếng lên 7 tiếng/ngày. Riêng cửa khẩu Hữu Nghị xuất 200 xe, nhập 300 xe trong một ngày. Hiện không có tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu này. Điều này trái ngược hoàn toàn so với dự đoán ban đầu của các lực lượng chức năng là sẽ xảy ra tình trạng dồn xe, ùn ứ hàng hóa ở hai cửa khẩu trên.

Vào khoảng giữa tháng 4, số lượng xe hàng bị tồn đọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là trên 2.600 xe. Tuy nhiên, hiện tại hàng hóa đã được thông quan gần hết, chỉ còn khoảng 700 xe ở tất cả cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, ngày 5/5 là ngày cuối cùng trong chuỗi 5 ngày nghỉ thông quan ở một số cửa khẩu như: Cốc Nam, Chi Ma trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 


Dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu ở Lạng Sơn Dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu ở Lạng Sơn

VTV.vn - Từ ngày mai (1/5) đến ngày 5/5, phía tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sẽ dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước