Không nhiều kỳ vọng cho đàm phán Mỹ - Trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/07/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Thời báo Tài chính, mặc dù lần đàm phán này có sự tham gia của những nhân vật cấp cao nhưng kết quả đem lại có thể không nhiều.

Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới dài hai ngày tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 30/7. Mặc dù đổi nơi đàm phán, nhưng theo một số phân tích, vòng đàm phán này chưa chắc đã mang lại nhiều kỳ vọng.

Theo tờ Thời báo Tài chính, mặc dù lần đàm phán này có sự tham gia của những nhân vật cấp cao như đại diện thương mại Mỹ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nhưng kết quả đem lại có thể không nhiều. 

Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo, có thể sẽ không có bản thỏa thuận thương mại nào được ký trước kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11/2020. Chưa kể, phía Mỹ cũng lên tiếng bất mãn về vai trò của Trung Quốc trong Tổ chức Thương mại Thế giới, cho rằng Trung Quốc đã tận dụng hệ thống thương mại này để trục lợi từ Mỹ.

Mỹ - Trung Quốc đàm phán thương mại tại Thượng Hải Mỹ - Trung Quốc đàm phán thương mại tại Thượng Hải

VTV.vn - Kỳ vọng đạt được đột phá tại cuộc đàm phán này theo nhiều chuyên gia là không cao do hai bên còn cách biệt quá lớn về nhiều vấn đề mang tính cốt lõi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước