Khu vực Tây Hà Nội thu hút bất động sản trung cao cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau sự kiện đường đua công thức 1 tại Hà Nội được chính thức khởi công, thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội lập tức đón nhận những thông tin tích cực.

Đường đua F1 sẽ đi qua các trục giao thông đô thị lớn như: Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì. Theo các nhà đầu tư, đất nền ở xung quanh các tuyến này hiện đã tăng 20 - 30%.

Các sàn bất động sản cho biết, ngoài đường đua F1, sức hút của bất động sản phía Tây còn do sự xuất hiện của các dự án lớn.

Savills Việt Nam cho biết, trong quý 1 vừa qua, có khoảng 9.000 căn hộ mới đã mở bán tại khu vực phía Tây. Trong đó, phần lớn là các dự án trung hoặc cao cấp. Cùng với quận Tây Hồ, phía Tây là nơi tập trung đông người nước ngoài sinh sống nhất ở Thủ đô.

Dự kiến, toàn bộ các hạng mục của đường đua công thức 1 Hà Nội sẽ được hoàn tất vào tháng 3/2020. Các nhà đầu tư nhận định, từ nay đến thời điểm đó, các hạ tầng, dịch vụ cũng như các dự án bất đống sản tại khu vực này sẽ tiếp tục phát triển mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước