Khủng hoảng của Boeing 737 MAX ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/12/2019 20:07 GMT+7

Ảnh: Getty.

VTV.vn - Việc Boeing tạm ngừng sản xuất dòng máy bay 737 MAX kể từ tháng một tới sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn đầu năm 2020.

Boeing hiện đang là một trong những nhà sản xuất công nghiệp lớn nhất nước Mỹ và đồng thời cũng là nhà xuất khẩu hàng đầu. Các chuyên gia của Capital Economics dự báo, trong trường hợp việc tạm dừng sản xuất dòng 737 MAX kéo dài đến hết quý I/2020, nền kinh tế Mỹ có thể thiệt hại 0,5 điểm % GDP. 

Trong khi đó, Bank of America cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý này từ 1,7% xuống còn 1,2%, sau thông báo của Boeing. Một yếu tố khác cũng đang khiến nhiều người lo lắng là khả năng sa thải hàng loạt, bất chấp việc Boeing đã tuyên bố không có kế hoạch cắt giảm nhân viên. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước