Khủng hoảng vỏ chai bia tại Đức do nắng nóng

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 14/08/2018 14:28 GMT+7

VTV.vn - Tại Đức đang xảy ra tình trạng khủng hoảng thiếu hụt vỏ chai bia. Nguyên nhân là do sự tăng vọt nhu cầu tiêu thụ thứ đồ uống này để chống chọi với cái nóng.

Nhiều du khách cho biết, cứ đến thăm nước Đức là phải thưởng thức bia. Cùng với tình yêu bia của người Đức, các nhà sản xuất tại đây cũng chưa bao giờ gặp khó trong việc đáp ứng thị trường.

Thế nhưng năm nay, các hãng bia Đức đang gặp phải một vấn đề chưa từng thấy: cung không đủ cho cầu không phải vì thiếu bia mà vì thiếu vỏ chai.

Ông Matthias Ebner, đại sứ bia Weihenstephan, cho biết: "Thông thường vỏ chai sẽ quay lại rất nhanh. Thế nhưng trong mùa hè này, người ta không tới cửa hàng mua 1, 2 chai bia nữa mà cả két. Vì thế, sự lưu thông vỏ chai bị gián đoạn và chúng tôi không thể thu thập đủ vỏ chai để sản xuất tiếp".

Giờ đây mỗi khi mua bia, người dân sẽ phải đặt cọc từ 8 - 15 cent (2.000 – 4.000 VND) cho vỏ chai, sau đó sẽ được hoàn lại khi mang chai đến cửa hàng trả lại. Thế nhưng con số này có vẻ là quá nhỏ để khuyến khích họ tốn công khuân cả két bia đến trả trong mùa hè nóng nực.

Nhiều hãng bia đã phải đăng tải những thông điệp đầy tuyệt vọng lên Facebook, kêu gọi khách hàng trả lại vỏ bia trước khi đi nghỉ mát. Đặc biệt với các nhà sản xuất theo kiểu gia đình, tình trạng khan hiếm vỏ chai khiến họ chỉ cung cấp được khoảng 50% lượng bia cần thiết. Nắng nóng đang tạo ra mùa kinh doanh bội thu, thế nhưng cũng khiến nhiều nhà sản xuất không khỏi đau đầu khi thành công bị cản trở chỉ vì những vỏ chai rỗng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước