Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt gần 3%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 09:06 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, sau 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt gần 3% so với cả năm 2017.

Với giá trị ước đạt hơn 223 tỷ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 43 tỷ USD, tiếp đến là EU và Trung Quốc. Đáng chú ý, tăng trưởng xuất khẩu không chỉ tập trung ở các mặt hàng điện tử, máy tính mà còn ở các mặt hàng truyền thống, có thế mạnh nhiều năm qua như đồ gỗ, dệt may, da giày…

Phát triển hạ tầng vùng biên để hỗ trợ xuất khẩu Phát triển hạ tầng vùng biên để hỗ trợ xuất khẩu

VTV.vn - Khu trung chuyển hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho kết nối giao thương giữa nước ta với Trung Quốc và các nước ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước