Kinh doanh ế ẩm, hàng nghìn tiểu thương xin miễn giảm thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/03/2020 11:05 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn hộ kinh doanh tại chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) đã ký đơn xin giảm thuế vì doanh thu sụt giảm trầm trọng do dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, không khí mua sắm ở khu chợ lớn nhất nhì TP.HCM những ngày này rất ảm đạm. Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng nhưng đã hơn 2 tháng nay, sức mua tại chợ An Đông giảm đến 90%, thậm chí có những ngày sức mua bằng 0.

Không bán được hàng, nhu cầu nhập hàng cũng không có, gần 2.000 tiểu thương chợ An Đông đã làm đơn kiến nghị, mong muốn được giảm thuế để có thể tiếp tục mở quầy. Mức giảm được đề nghị 50% thuế hàng tháng, trong thời gian 3 - 6 tháng.

Không chỉ tiểu thương chợ An Đông, hàng nghìn hộ kinh doanh ở An Đông Plaza quận 5 hay các tiểu thương tại quận 1, quận 3 cũng đều có đơn kiến nghị xin được hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Cục Thuế TP.HCM cho biết đang lắng nghe và ghi nhận các phản ánh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để báo cáo UBND thành phố tham mưu chính sách nhằm gỡ khó cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn cầu Tác động của COVID-19 đến kinh tế toàn cầu OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 do dịch COVID-19 OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 do dịch COVID-19 Ngành đường sắt nỗ lực lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu trong dịch COVID-19 Ngành đường sắt nỗ lực lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu trong dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước