Kinh hoàng: Thất thu gần 10.000 tỷ đồng mỗi năm do thuốc lá lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/01/2016 11:32 GMT+7

VTV.vn - Vấn nạn thuốc là lậu đã và đang làm thất thu một số tiền khổng lồ lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho Ngân sách Nhà nước.

Theo Hiệp hội thuốc là Việt Nam, Ngân sách Nhà nước thất thu 10.000 tỷ đồng mỗi năm do thuốc lá lậu tràn vào Việt Nam. Để xử lý tình trạng trên, sẽ có nhiều biện pháp như giám sát và tăng mức xử phạt từ năm 2016.

Cũng liên quan đến các con số thống kê nhưng theo một hướng tích cực hơn rất nhiều khi theo tờ Thời báo kinh tế Việt Nam, hơn 1.3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã vào Việt Nam trong tháng 1/2016, có những dự án lên đến hàng trăm triệu USD. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng về một năm bội thu vốn đầu tư nước ngoài.

Tương tự, xuất khẩu gạo tháng 1/2016 của Việt Nam đạt gần 500 nghìn tấn tương đương 218 triệu USD, tăng khoảng 50% cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước