Kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính tại Thượng Hải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/09/2019 21:17 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm tài chính Lục Gia Thủy – Thượng Hải hiện đang là 1 trong 5 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới với hơn 43.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, đoàn công tác của TP.HCM có cơ hội học tập thêm nhiều kinh nghiệm từ một trong những mô hình khá thành công trong khu vực, trong bối cảnh, thành phố đang nghiên cứu xây dựng đề án TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc gia và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, TP.HCM đang được xây dựng đề án trở thành trung tâm tài chính và dự kiến công bố vào năm 2020.

Theo kinh nghiệm từ các chuyên gia tại Thượng Hải, để xây dựng thành công khu trung tâm tài chính Lục Gia Thủy, có nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất ngay từ những ngày đầu phát triển khu vực này là tính nhất quán trong quy hoạch. Sau hơn 20 năm phát triển, những quy hoạch thiết kế hạ tầng ban đầu đều được tuân thủ, giúp hình thành một hệ thống cơ sở hạ tầng quy mô, chất lượng.

Ngoài ra, chính quyền phải có chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư nước ngoài, mở ra nhiều ngành nghề mới, trong đó ngành tài chính là được ưu tiên. Cho đến nay, khu vực Lục Gia Thủy đã thu hút hơn 10.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tạo ra hơn 2 ngàn tỷ Nhân dân tệ tiền thuế mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước