Kinh tế Anh dự kiến sẽ “hồi sức” nhanh chóng

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 14/05/2021 15:16 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế Anh đang đón nhận những tín hiệu phục hồi tích cực sau khi hứng chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong vòng hơn 300 năm do dịch COVID-19.

Việc Chính phủ tập trung triển khai kế hoạch tiêm chủng diện rộng được coi là nguyên nhân chính giúp quốc gia này có thể nhanh chóng đạt được thành tựu trên và vực dậy từ cuộc khủng hoảng.

Ngay sau khi giới chức Anh tuyên bố mở cửa trở lại nền kinh tế, nhà hàng Core của bà Clare Smyth đã ngay lập tức đón nhận những con số doanh thu tích cực khi bán hết lượng đơn đặt hàng 3 tháng chỉ sau 20 phút. Nhà hàng này đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng phục hồi chung của nền kinh tế sau hơn 1 năm chật vật giữ chân hơn 40 nhân viên.

Bà Clare Smyth - Chủ nhà hàng Core cho biết: "Lâu lắm rồi chúng tôi mới cảm thấy phấn khích như thế này. Tôi nóng lòng đón các thực khách đến với nhà hàng lắm rồi. Cảm xúc như được vỡ oà".

Quán cà phê Rosslyn tại thủ đô London cũng đang tất bật cùng nhịp sống bình thường mới. Các gói hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và nỗ lực gồng gánh của những chủ nhà hàng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

"Đây vốn là một trong những quán cà phê nhộn nhịp bậc nhất châu Âu. Khách hàng mong muốn quán giữ được nguồn năng lượng tích cực đó sau khi Anh mở cửa trở lại và chúng tôi đã làm được điều đó", anh James Hennebry - chủ quán cà phê Rosslyn nói.

Kinh tế Anh dự kiến sẽ “hồi sức” nhanh chóng - Ảnh 1.

Kinh tế Anh dự kiến sẽ “hồi sức” nhanh chóng. Ảnh: The Telegraph.

Theo Reuters, kế hoạch triển khai tiêm chủng trên diện rộng của Chính phủ Anh là một trong những động lực tạo đà phục hồi cho nền kinh tế. Việc có tới hơn 50% người trưởng thành tại Anh được tiêm vaccine COVID-19 đã giúp các chuyên gia lạc quan rằng quốc gia này có thể tăng trưởng tới 5,75% trong năm 2022.

Ông Rishi Sunak - Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh cho biết: "Các số liệu cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng và quan trọng là kế hoạch thúc đẩy việc làm của Chính phủ vẫn hoạt động hiệu quả. Tất nhiên vẫn có nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn và đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn luôn ở đây và hỗ trợ họ".

So với Anh, tốc độ tăng trưởng của EU chỉ đạt mức 3,8%. Dự báo này là điều dễ hiểu bởi tỷ lệ tiêm chủng diện rộng của Eurozone nhìn chung chỉ bằng một nửa so với Anh.

Trong khi đó, tỷ lệ người dân nhận đủ 2 liều vaccine tại Mỹ lên tới gần 36%. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người dân thậm chí có thể không cần đeo khẩu trang hay thực hiện các biện pháp giãn cách nếu đã nhận đủ 2 mũi tiêm.

Gần đây nhất, trong những lần xuất hiện trước truyền thông của mình, Tổng thống Joe Biden cũng bắt đầu bỏ chiếc khẩu trang. Tuyên bố này của CDC, dù vẫn dấy lên nhiều lo ngại, song vẫn được coi là dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế đứng đầu thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước