Kinh tế Anh suy thoái ở mức tồi tệ nhất trong hơn 300 năm qua

TTXVN/VOV-Thứ năm, ngày 26/11/2020 17:11 GMT+7

Nhà hàng tại London, Anh, đóng cửa ngày 21/3/2020 do lo ngại dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN.

VTV.vn - Ngày 25/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết, kinh tế Anh sẽ giảm -11,3% trong năm 2020. Đây là sự suy giảm tồi tệ nhất của nền kinh tế Anh trong hơn 300 năm.


Bộ trưởng Rishi Sunak cho biết, tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Anh sẽ còn kéo dài. 

Từ ngày 5/11, nước Anh đã áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa trong vòng 1 tháng nhằm ứng phó với dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng. Điều này được dự báo sẽ khiến các doanh nghiệp Anh rơi vào tình trạng khó khăn.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định, việc áp dụng các biện pháp phong tỏa sẽ khiến sản lượng kinh tế Anh trong tháng 11 giảm tới 10%, làm giảm GDP quý IV/2020 khoảng 3%.

Kinh tế Anh suy thoái ở mức tồi tệ nhất trong hơn 300 năm qua - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh 7,5%, tương đương 2,6 triệu người, trong Quý II năm 2021 và nền kinh tế Anh sẽ không thể trở lại mức như trước đại dịch cho đến cuối năm 2022.

Để ứng phó với đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết Chính phủ đã chi hơn 374 tỷ USD nhằm cung cấp các khoản vay ưu đãi để vực dậy hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kích cầu tiêu dùng nội địa, tái cấu trúc nợ, tăng tính thanh khoản của thị trường...

Kinh tế Anh suy thoái ở mức tồi tệ nhất trong hơn 300 năm qua - Ảnh 2.

Kinh tế Anh suy giảm với tốc độ kỷ lục. Ảnh: The Telegraph.

Trong năm 2021, Chính phủ Anh dự định tiếp tục chi khoảng 73,5 tỷ USD để thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ việc làm. Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng sẽ thành lập một ngân hàng cơ sở hạ tầng mới với vốn đăng kí khoảng 133,6 tỷ USD để thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư nhiều hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng mới trên khắp cả nước.

Cuối tháng 10 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo đà phục hồi của kinh tế Anh sẽ yếu hơn dự kiến giữa bối cảnh châu Âu đang hứng chịu làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 và đàm phán thương mại giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU) vẫn gặp trở ngại. Theo IMF, kinh tế Anh sẽ giảm10,4% trong năm nay và tăng trưởng trở lại 5,7% vào năm 2021.

Tái phong tỏa vì COVID-19, kinh tế Anh đứng trước nguy cơ suy thoái kép Tái phong tỏa vì COVID-19, kinh tế Anh đứng trước nguy cơ suy thoái kép

VTV.vn - Việc Anh áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa có thể khiến nền kinh tế xứ sở sương mù phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước