Kinh tế Hàn Quốc chịu tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/05/2019 09:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Korea Times)

VTV.vn - Căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc đang thực sự khiến Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trở thành nạn nhân bị vạ lây.

Washington và Bắc Kinh hiện là 2 đối tác thương mại lớn nhất của Seoul. Kết thúc phiên giao dịch chiều 29/5, chứng khoán Hàn Quốc đã trở thành thị trường thứ hai ở khu vực châu Á mất toàn bộ đà tăng có được từ đầu năm đến nay. Thị trường chứng khoán trị giá 1,3 nghìn tỷ USD của nước này rơi vào vùng báo động đỏ.

Chỉ trong tháng 5, khối ngoại bán ròng khoảng 2 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số Kospi cũng đã giảm trung bình 36% trong quý I.

Tâm lý nhà đầu tư bị quan khiến nhóm cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng liên tục bị bán tháo. Hiện xuất khẩu công nghệ chip bán dẫn - màng hàng chủ lực, chiếm 1/5 giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc đã bị sụt giảm mạnh thời gian qua do không còn các đơn hàng từ Bắc Kinh. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang là nguyên nhân trực tiếp.

Giá trị đồng Won đã rơi mức thấp nhất 2 năm và trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất ở khu vực châu Á. Các chuyên gia kinh tế lo ngại, nếu tình hình xuất khẩu không cải thiện và xu hướng chi tiêu tiêu dùng nội địa giảm sẽ khiến con hổ châu Á này trở nên kiệt sức.

Trong bối cảnh đó, Seoul liên tục bị Washington thúc ép tham gia cuộc chiến chống Huawei.

Hiện nhiều tổ chức xếp hạng đã hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc xuống 1,8-2,4% trong năm nay, mức thấp nhất trong 1 thập kỷ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước