Kinh tế Hy Lạp quay trở lại suy thoái sau 5 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 08:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Hy Lạp đã chính thức quay trở lại suy thoái sau 5 năm từ cuộc khủng hoảng nợ, bất chấp nỗ lực thắt lưng buộc bụng.

Theo số liệu mới nhất vừa được cơ quan Thống kê Hy Lạp công bố, tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý I vừa qua đạt mức âm 0,1%. Như vậy, Hy Lạp đã chính thức quay trở lại suy thoái sau 5 năm từ cuộc khủng hoảng nợ, bất chấp nỗ lực thắt lưng buộc bụng.

Bộ Tài chính Hy Lạp mới đây cũng đã phải hạ dự báo tăng trưởng từ mức 2,7% xuống chỉ còn 1,8% năm nay. Trước đó, Chính phủ Hy Lạp đã chấp nhận tiếp tục cắt giảm quỹ hưu trí và tăng thuế để có thể nhận đợt giải ngân mới từ các chủ nợ nhằm thanh toán khoản nợ 7 tỷ Euro đến hạn tháng 7 tới.

Cũng trong hôm nay (17/5), các tổ chức công đoàn nước này đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài hai ngày, đóng cửa các bến phà và các dịch vụ cung cấp tin tức, trước khi diễn ra cuộc tổng đình công phản đối chính phủ. Hiện nợ công của Hy Lạp ở mức trên 300 tỷ Euro, chiếm khoảng 160% GDP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước