Kinh tế Mỹ chứng kiến dấu hiệu suy thoái mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 09:13 GMT+7

VTV.vn - Theo CNBC, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang rất gần với kỳ hạn 2 năm và chỉ chênh lệch nhau khoảng 0,13%.

Nếu mức chênh lệch này xuống âm, hay còn gọi là hiện tượng "đường cong lợi suất đảo ngược" thì nền kinh tế Mỹ sẽ đối mặt với một tín hiệu suy thoái khá rõ rệt, bởi hiện tượng này đã xuất hiện trước mọi giai đoạn suy thoái của Mỹ trong vòng hơn 40 năm qua.

Bất chấp những tín hiệu kém lạc quan về nền kinh tế, chứng khoán Mỹ vẫn đang nỗ lực phục hồi sau khi sụt giảm mạnh hồi đầu tuần. Các chỉ số chính đều mang sắc xanh phiên đêm 8/8.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng gần 400 điểm, tương đương khoảng 1,4%. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng lên tới xấp xỉ 2%, giúp S&P 500 phục hồi về trạng thái đi lên tính từ đầu tuần này. Các hãng công nghệ được xem là nhân tố chủ chốt của phiên này khi cổ phiếu tăng vọt 3% trong phiên.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ đã công bố báo cáo, theo đó nền kinh tế số 1 thế giới đã tăng trưởng chậm lại trong quý II vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

kinh tế Mỹ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước