Kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 08:25 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Viện Toàn cầu McKinsey, Việt Nam được điểm tên trong 18 nền kinh tế mới nổi tiêu biểu.

Những nền kinh tế mới nổi được cho là tăng trưởng vượt trội nếu GDP hàng năm bình quân đầu người đạt mức tăng trưởng ít nhất 3,5% trong 50 năm hoặc 5% trong 20 năm. Viện Toàn cầu McKinsey đã chia 8 nước ASEAN trên thành 2 nhóm. 

Theo đó, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan là những quốc gia tiêu biểu lâu dài vì đạt mức chuẩn 50 năm. Nhóm thứ hai gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar là các quốc gia "tiêu biểu gần đây" vì đạt mức chuẩn 20 năm. 

Báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey cũng cho rằng, nếu kinh tế ASEAN có thể tăng trưởng ở mức 4,1%/năm từ nay đến năm 2030, GDP của khu vực sẽ tăng gấp đôi lên 5.000 tỷ USD, đóng góp cho 5% GDP của toàn thế giới. Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào 4 quốc gia đi đầu là Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Việt Nam - Nền kinh tế mới nổi nhiều tiềm năng Việt Nam - Nền kinh tế mới nổi nhiều tiềm năng

VTV.vn - Việt Nam là số ít quốc gia mà trong gần 15 năm qua, ngành sản xuất duy trì tăng trưởng về năng suất, mức đóng góp vào GDP và số lượng việc làm trong ngành này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước