Kodak nỗ lực hồi sinh với dịch vụ thuê máy đào Bitcoin

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 11/01/2018 09:44 GMT+7

VTV.vn - Kodak đang thực sự chuyển hướng từ một hãng máy ảnh thành công ty công nghệ blockchain.

Kodak trước đây từng là một thương hiệu máy ảnh phim nổi tiếng. Sau khi sa sút vì máy ảnh phim bị máy ảnh số soán ngôi, Kodak đã bán thương hiệu của mình cho Spotlite. Để theo kịp thời đại, hiện bộ đôi này đã chuyển sang sản xuất máy đào Bitcoin có tên Kodak KashMiner.

Kodak và Spotlite yêu cầu khách hàng ký một thỏa thuận hai năm và phải trả trước 3.400 USD để thuê máy đào Bitcoin; đồng thời yêu cầu khi đào được Bitcoin, khách hàng sẽ phải trả một nửa lợi nhuận cho Spotlite.

Spotlite và Kodak ước tính khách hàng sẽ kiếm được 375 USD mỗi tháng, tổng cộng 9.000 USD trong suốt hai năm thuê máy.

Kodak cũng đã tuyên bố sẽ ra mắt nền tảng blockchain của riêng mình và đồng tiền mã hóa KodakCoin, nhằm giải quyết vấn đề sở hữu bản quyền và kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật của nhiếp ảnh gia.

Trung Quốc: Các “thợ đào” Bitcoin vẫn có lời dù Bitcoin mất 1/2 giá trị Trung Quốc: Các “thợ đào” Bitcoin vẫn có lời dù Bitcoin mất 1/2 giá trị

VTV.vn - Các thống kê và nghiên cứu của Bloomberg cho biết dù giá Bitcoin có giảm 1/2, các thợ đào Bitcoin tại Trung Quốc vẫn có lời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước