Lãi ròng của Siemens giảm mạnh trong IV/2018

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 31/01/2019 11:48 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Moneycontrol.

VTV.vn - Cụ thể, lãi ròng của Siemens trong giai đoạn từ tháng 10-12/2018 đã giảm 49% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 1,1 tỷ Euro (1,25 tỷ USD).

Ngày 30/1, tập đoàn công nghệ khổng lồ Siemens của Đức cho biết, lợi nhuận ròng của tập đoàn này đã sụt giảm mạnh trong quý III tài khóa 2018/2019, tức quý IV/2018, mặc dù các đơn hàng của hãng đã được lấp đầy.

Cụ thể, lãi ròng của Siemens trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2018 đã giảm 49% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 1,1 tỷ Euro (1,25 tỷ USD). Tuy nhiên, theo Siemens, so với quý IV/2017, lãi ròng quý cuối năm ngoái giảm mạnh là do trong quý cuối năm 2017 tập đoàn công nghệ Đức được hưởng lợi nhiều từ kế hoạch bán cổ phiếu trong công ty con Osram cũng như việc cắt giảm thuế ở Mỹ. Doanh thu của Siemens trong quý IV năm ngoái vẫn vững với mức tăng 1%, đạt 21 tỷ Euro.

Giám đốc điều hành Siemens, Joe Kaeser, nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đạt được lợi nhuận trong tất cả các mảng kinh doanh của chúng tôi". Theo ông Kaeser, lĩnh vực năng lượng hiện gặp khó khăn của hãng tiếp tuc gây thất vọng, bất chấp kế hoạch tái cơ cấu được triển khai trong năm ngoái, theo đó hãng đã cắt giảm 7.000 việc làm. Tuy nhiên, đơn hàng của đơn vị kinh doanh đường sắt Siemens Mobility lại tăng khá. Trong đó, nổi bật là đơn hàng trị giá 1,6 tỷ Euro cung cấp toa tàu cho công ty quản lý tàu điện ngầm London Underground của Anh.

Về khả năng sáp nhập với công ty đường sắt Alstom của Pháp, các lãnh đạo của Siemens và Alstom cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa Siemens với Alstom là cần thiết để ứng phó với sự cạnh tranh mới ngày càng "khốc liệt" trên thị trường toàn cầu, nhất là từ tập đoàn đường sắt Trung Quốc CRRC. Tuy nhiên, các quan chức EU tin rằng thương vụ sáp nhập giữa Siemens và Alstom sẽ tạo ra một nhóm có vị thế thống trị trong ngành đường sắt tại thị trường châu Âu. Kế hoạch sáp nhập mảng tàu điện giữa Siemens với Alstom dự kiến sẽ được quyết định trong tháng tới.

Trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, ông Kaeser cho rằng sự không chắc chắn của môi trường thế giới sẽ tác động xấu tới hoạt động kinh doanh của Simmens trong năm 2019. Tuy nhiên, Siemens dự kiến đạt mức tăng trưởng "vừa phải" trong năm tài chính 2018/2019 (kết thúc vào cuối tháng 9/2019).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước