Với động thái nhập cuộc hạ lãi suất huy động của gần 20 ngân hàng sau những chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt từ Thủ tướng Chính phủ. Mặt bằng lãi suất trên thị trường hiện nay đã lùi về mức thấp kỷ lục giai đoạn cuối năm 2023. Điều này sẽ giúp dòng vốn tín dụng dễ dàng thẩm thấu vào nền kinh tế, tạo đà cho tăng trưởng trên 8% trong năm nay.
Chỉ trong 2 tuần gần đây, ngân hàng đã có 3 lần điều chỉnh lãi suất huy động các kỳ hạn, đưa lãi suất tiền gửi các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ở mức 3,5%/năm, 6-12 tháng 5,2 - 5,3%/năm. Tính chung từ đầu năm, mặt bằng lãi suất huy động tại ngân hàng đã giảm xấp xỉ 1%.
Ông Lương Nguyễn Minh Đăng - Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ - Eximbank cho hay: "Lãi suất huy động hiện khá tương thích với tình hình kinh tế của chúng ta. Từ đầu năm đến giờ chúng tôi cũng đã tăng khoảng 3-4% quy mô huy động. Tôi cho rằng mặt bằng lãi suất hiện tại được điều phối tương đối chặt chẽ và phù hợp nhưng chúng tôi vẫn huy động được, điều đấy chứng tỏ tín hiệu cũng khá tốt với người dân".
Sau làn sóng hạ lãi suất huy động thời gian gần đây, mức giảm từ 0,1-0,9%/năm. Lãi suất trên thị trường đã về mức thấp kỷ lục cuối năm 2023. Lãi suất huy động thấp nhất vẫn là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước. Như tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng đã chạm đáy, chỉ còn 1,6%/năm, 3 tháng 1,9%, và 6 tháng là 2,9%/năm.
Tại các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn tương ứng cao hơn gần gấp đôi, nhưng vẫn là mức thấp trong vòng 10 năm qua.
"Trong mấy tuần vừa qua có thể thấy cơ quan quản lý rất chủ động trong việc giảm lãi suất phát hành tín phiếu. Đã có dấu hiệu rõ ràng chúng ta đang rất cân nhắc tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế", ông Đinh Đức Quang - Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ - Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.
Các chuyên gia đánh giá, không chờ đến lãi suất huy động hạ, mà lãi vay trên thị trường hiện cũng đã khá thấp. Các khoản vay ngắn hạn với khách hàng tốt, lãi suất đã ở mức dưới 5%/năm.
PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho hay: "Hiện nay mức lãi suất cho vay của chúng ta đã thấp nhất trong lịch sử, thấp hơn cả thời kỳ covid. Đây là mức có thể chấp nhận được với doanh nghiệp và người dân. Nếu duy trì mặt bằng lãi suất như vậy, theo tôi đã tương đối ổn định và có thể hỗ trợ cho nền kinh tế. Còn lại chúng ta phải tìm kiếm các giải pháp ở phía cầu nhiều hơn".
Một tuần trở lại đây, kênh tín phiếu không ghi nhận phát sinh giao dịch. Ngân hàng Nhà nước tập trung cung ứng tiền đồng thông qua kênh OMO. Đáng chú ý, kể từ khi đưa ra kỳ hạn dài 91 ngày trên thị trường mở, phiên 11/3 ghi nhận lượt phát hành đầu tiên với quy mô gần 400 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 4%, cho thấy ngân hàng Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hành động để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại đồng thời giữ ổn định tỷ giá.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!