Lãi suất huy động tăng - Thanh khoản hệ thống ngân hàng có thực sự căng thẳng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/07/2019 10:59 GMT+7

VTV.vn - Lãi suất huy động tăng cao liệu có phải hệ thống ngân hàng đang khát vốn, cần tiền để bù đắp thanh khoản?

Lãi suất cao nhất 8%, 8,2%, rồi 8,6%, hàng loạt ngân hàng chăng biển lãi suất cao để thu hút người gửi tiền. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thực tế, các ngân hàng đều gắn thêm dấu * ở các mức này, có nghĩa phải có điều kiện ràng buộc.

Lãi suất cao chỉ dành cho các khoản tiền lớn, cả trăm tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng, việc trưng biển lãi suất chỉ là chiêu để các ngân hàng nhỏ thu hút khách hàng. Thực chất, thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng vẫn khá ổn định. Lãi suất liên ngân hàng và lãi suất tín phiếu liên tục giảm trong mấy tuần gần đây, lãi suất qua đêm cũng giảm còn 2,74%/năm.

Không chịu nhiều sức ép về căng thẳng thanh khoản nhưng đại diện các ngân hàng cũng thừa nhận, họ đang tích cực huy động vốn để có sẵn nguồn tiền nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay ra trong nửa cuối năm.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng nhỏ hiện nay sẽ không tạo áp lực quá lớn với lãi suất cho vay. Bởi mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn đang có khoảng cách khá xa. Cùng kỳ hạn, lãi suất ở nhóm ngân hàng lớn có thể thấp hơn từ 0,5 - 1.5%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước