Lạm phát cao, người dân Pháp “săn” giảm giá, khuyến mãi

Kim Huệ-Thứ năm, ngày 17/11/2022 07:33 GMT+7

VTV.vn - Với khoản thu nhập thấp, nhiều người lao động hay người lớn tuổi tại Pháp hàng ngày phải "săn" phiếu giảm giá, khuyến mãi mới có thể tự tin cho đồ vào giỏ hàng.

Lạm phát tại Pháp đã tăng lên mức cao nhất trong gần 40 năm qua. Người dân lao động bình thường, hay những người lớn tuổi với khoản thu nhập thấp là những đối tượng cảm nhận tác động rõ rệt hơn cả.

Tiết kiệm 4 Euro cho 1 hộp thịt bò xay đông lạnh, hay giảm 60 xu khi mua hộp mì ravioli thứ hai…, những chương trình giảm giá như thế này đang dần trở thành "phao cứu sinh" với nhiều người tiêu dùng Pháp, trong bối cảnh chi phí mọi thứ đều trở nên đắt đỏ.

"3/4 số đồ tôi mua đều sử dụng chương trình giảm giá. Tôi thường bắt đầu từ đầu cho đến cuối tờ rơi quảng cáo, để không bỏ sót chương trình giảm giá nào", bà Denise Nappi, người dân Pháp, chia sẻ.

Lạm phát tại nước này trong tháng 10 đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1985. Trong đó, giá thực phẩm, năng lượng góp phần lớn vào mức tăng của chỉ số này.

Lạm phát cao, người dân Pháp “săn” giảm giá, khuyến mãi - Ảnh 1.

Lạm phát tại Pháp đã tăng lên mức cao nhất trong gần 40 năm qua. (Ảnh minh họa - Ảnh: hurriyetdailynews)

Pháp là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, nhưng nhiều gia đình nước này lại đang gặp khó khăn trong việc mua sắm những thực phẩm đơn giản hàng ngày.

"Bởi vì giá mọi thứ đều tăng, nên nhiều khi khách hàng trở nên nóng tính hơn nhiều mỗi khi cầm tờ hóa đơn. Họ thường than thở về việc sao tốn nhiều thế, mà chỉ được có ít đồ như vậy", anh Thomas Lucas, thu ngân tại siêu thị, cho biết.

Theo một khảo sát về tốc độ tăng lương của công ty tư vấn WTW Group, lương của người lao động chỉ tăng trung bình 3,1% trong năm 2022, thấp hơn đáng kể so với đà tăng của lạm phát. Kể cả sang năm 2023, mức tăng lương cũng chỉ ở mức trung bình 3,3%. Do vậy hàng loạt các siêu thị lớn tại Pháp liên tục tung ra các chương trình ưu đãi nhằm giúp đỡ cho khách hàng thân thiết.

"Trong bối cảnh giá hàng hóa tăng, các chương trình khuyến mại phần nào cũng giúp đỡ được mọi người. Tuy nhiên nhiều khi khách hàng, không đọc kỹ và nhầm lẫn thời gian diễn ra các chương trình giảm giá", anh Thomas Lucas cho biết thêm.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra ở Bali (Indonesia), Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của Pháp trong thời gian tới là chấm dứt lạm phát, trong đó cần phải có sự bắt tay hợp tác với các nước khác, như Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước