Lạm phát Eurozone đạt mục tiêu 2%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 09:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Lần đầu tiên trong 4 năm qua, tỷ lệ lạm phát của khu vực Eurozone tăng lên đến 2%, chạm mức mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đề ra.

Đây được cho là kết quả tích cực, cho thấy các kế hoạch kích thích kinh tế tăng trưởng của khu vực này phát huy hiệu quả.

Đồng thời, tỷ lệ lạm phát trên phản ánh chi tiêu tiêu dùng không chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ sự kiện nước Anh rời Liên minh châu Âu hay những bất ổn liên quan tới các chính sách của chính quyền mới ở Mỹ.

Con số này cũng nằm trong dự đoán khi trước đó, các nhà phân tích từng đưa ra nhận định, lạm phát của Eurozone sẽ ở mức 2% sau khi chỉ số này đạt 1,1% trong tháng 12/2016 và tăng 1,8% trong tháng 1/2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước