Lạm phát năm 2019 thấp nhất trong 3 năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/12/2019 09:27 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Thành Chung

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được đưa ra tại phiên họp cuối năm của Ban Chỉ đạo điều hành giá diễn ra hôm qua (25/12).

Đạt được kết quả này, bên cạnh các yếu tố khách quan làm giảm áp lực lạm phát thì Ban Chỉ đạo điều hành giá đã làm tốt vai trò tham mưu, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành góp phần giữ lạm phát luôn trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, công tác điều hành giá năm sau sẽ có nhiều thách thức hơn. Đặc biệt trong quý 1, lạm phát sẽ tăng cao vì sức ép tăng giá từ các mặt hàng phục vụ Tết. Để phấn đấu điều hành lạm phát dưới 4% trong năm tới, trong quý 1 và quý 4, các bộ, ngành không điều chỉnh giá các dịch vụ công, đồng thời điều hoà cung cầu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước