Lạm phát tại Singapore hạ nhiệt trong tháng 10

Như Anh-Thứ năm, ngày 24/11/2022 07:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore vừa đưa ra báo cáo rằng tỷ lệ lạm phát cơ bản của Singapore đã giảm 0,2% xuống 5,1% trong tháng 10.

Nguyên nhân nhờ giá khí đốt và điện không còn tăng quá cao nữa.

Tỷ lệ lạm phát đối với tất cả các mặt hàng cũng giảm xuống 6,7% trong tháng 10. Trong tháng 9, con số này là 7,5%. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết tỷ lệ lạm phát giảm chủ yếu là do đà giảm giá trong hàng hóa và dịch vụ, cũng như giá khí đốt và điện.

Bộ Thương mại và Công nghiệp cho biết là giá các mặt hàng năng lượng và thực phẩm đã giảm so với mức đỉnh hồi đầu năm, nhưng vẫn ở mức cao do những hạn chế về nguồn cung.

Đến năm 2040, Singapore sẽ loại bỏ hoàn toàn xe ô tô chạy xăng dầu Đến năm 2040, Singapore sẽ loại bỏ hoàn toàn xe ô tô chạy xăng dầu

VTV.vn - Đến năm 2030, Singapore sẽ ngừng cấp phép xe ô tô chạy xăng dầu. 2040 sẽ loại bỏ hoàn toàn và chuyển sang chỉ dùng xe điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước