Lần đầu tiên xúc tiến du lịch Việt tại Hungary

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/06/2018 16:07 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Tổng cục Du lịch đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hungary.

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch đến từ hai nước.

Những năm gần đây, Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch từ châu Âu, đặc biệt là những di sản văn hóa thế giới, những bờ biển trải dài hay các món ăn nổi tiếng thế giới. Năm 2017, Việt Nam đã đón gần 1,9 triệu lượt khách du lịch từ châu Âu, nhưng khách từ Hungary mới hơn 6.000 lượt.

Tại buổi xúc tiến, các doanh nghiệp từ Việt Nam cũng đã giới thiệu với doanh nghiệp du lịch, lữ hành Hungary những sản phẩm du lịch chủ đạo mà khách du lịch châu Âu thường lựa chọn như: Du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và ẩm thực.

Đặc biệt, tham gia chuyến xúc tiến lần này còn có tỉnh Nghệ An. Mỗi năm tỉnh này đón gần 5 triệu lượt khách du lịch nhưng chỉ có 150.000 khách quốc tế. Vì vậy, đây là cơ hội để Nghệ An giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch đến với các khách châu Âu, mở rộng hợp tác, tìm kiếm đối tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách từ thị trường đầy tiềm năng.

Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Áo Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Áo

VTV.vn - Tối 22/6, tại Thủ đô Vienna, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Áo với sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp Việt Nam và Áo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước