Làng đào Hải Dương "kêu cứu" vì thương lái hủy mua, đòi tiền cọc

VTV Digital-Thứ tư, ngày 03/02/2021 13:11 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương giữa lúc gần Tết khiến cái Tết năm nay trở lên khó khăn hơn với mọi người, đặc biệt với những hộ trồng đào.

Theo ông Hậu - chủ một vườn đào tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, trước đó vườn đào nhà ông đã có các thương lái ở nơi khác đặt mua. Thậm chí, họ đã đặt cọc nhưng khi nghe tin dịch COVID-19 đến cùng với việc hạn chế tối đa vận chuyển từ Hải Dương ra các địa phương khác, các thương lái đã thay đổi.

"Họ đặt cọc tiền rồi nhưng sau đó lại lấy lại. Họ không trở đến các tỉnh khác được nên đã xin lại", ông Hậu nói.

Làng đào Hải Dương kêu cứu vì thương lái hủy mua, đòi tiền cọc - Ảnh 1.

Những cây đào chờ người đến mua. Ảnh minh họa - Dân trí.

Trả cọc, đồng nghĩa hầu hết thương lái đều sẽ không mua đào nữa. Hàng chục nghìn gốc đào tưởng chừng đã có nơi tiêu thụ, giờ nằm bơ vơ giữa cánh đồng. Thậm chí, nhiều chủ vườn hạ giá xuống một nửa, cũng chẳng ai mua. Hộ nguy cơ lỗ ít vài chục triệu, hộ trồng nhiều lỗ gấp hai, gấp ba.

Toàn Thành phố Hải Dương có 5 xã, phường trồng đào bán dịp Tết với tổng diện tích gần 300 ha. Hiện mới chỉ bán được khoảng 10% số đào này, chính quyền địa phương đang lên kế hoạch kêu gọi người dân trong tỉnh Hải Dương ủng hộ, chia sẻ với người trồng đào để ai cũng có Tết, dù ít hay nhiều.

Đào vùng cao “dán tem” xuống phố Đào vùng cao “dán tem” xuống phố

VTV.vn - Đến nay, đào Sơn La đã có mặt tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, phục vụ nhu cầu chơi Tết của các gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước