Làng hoa Bình Định chuẩn bị đón Tết

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 06:59 GMT+7

Người trồng hoa cúc Tết ở Vĩnh Liêm, phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) tất bật vào vụ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Còn 3 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng vào những ngày này, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đang khá tấp nập tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bình Định là vùng đất nổi tiếng về hoa cúc. Cúc tết ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã xuống giống được gần một tháng và đang là thời điểm các hộ trồng cúc bắt đầu cắt ngọn để cây cúc đẻ nhánh. Những chậu cúc to thường phải được xuống 200-300 cây giống, những chậu cúc nhỏ xuống 50 cây, giống được mua từ Đà Lạt về trồng trực tiếp, giá 200đ/cây. Trong giai đoạn cúc sinh trưởng, phát triển, người trồng phải rất mất công chăm sóc mới mong có được những chậu cúc đúng như ý muốn.

Đến vụ hoa Tết, những chậu cúc nhỏ bán buôn được 120.000 - 150.000 đồng/chậu, bán lẻ 200.000 - 250.000 đồng/chậu. Những chậu cúc to bán giá buôn từ 900.000 -1.000.000 đồng/chậu, bán lẻ từ 2.000.000 - 2.500.000 đồng/chậu.

Tuy nhiên, năm nay người trồng cúc ở phường Bình Định đang hết sức lo lắng vì đã đầu tháng 9 âm lịch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của mùa mưa. Nếu như mưa muộn, mưa dồn dập trong giai đoạn cúc phát triển mạnh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của chậu cúc sau này và người dân sẽ phải chịu thêm nhiều chi phí để chăm sóc cho các chậu hoa cúc. Mưa sẽ làm các cây cúc chỉ hấp thụ được 50-70% thuốc bổ trợ cho cây. Không chỉ thế, việc bố trí các giàn điện để thắp sáng kích thích cho cúc phát triển cũng tốn một phần chi phí không nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước