Lãng phí hàng chục tỷ đồng ở các trạm dừng nghỉ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/03/2016 16:10 GMT+7

VTV.vn - Dù được áp dụng mô hình của nước ngoài, đầu tư số vốn lên đến cả chục tỷ đồng, nhưng hiện nay vẫn có những trạm dừng nghỉ rơi vào tình cảnh vắng vẻ, đìu hiu.

Đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhưng thay vì được sử dụng thường xuyên, những vật dụng trong bếp ăn ở trạm dừng nghỉ thành phố Ninh Bình mỗi ngày chỉ được sử dụng từ 1 - 2 lần. Thậm chí nhiều đồ còn bị xếp xó, cáu bẩn; bãi đỗ xe rộng hàng nghìn mét vuông chỉ có vài chiếc xe đỗ...

Được biết, trạm dừng nghỉ này được đầu tư xấp xỉ gần 10 tỷ đồng, từ nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, 7 năm nay, dù nằm giữa trung tâm thành phố, diện tích rộng đến 16.000m2, nhưng trạm chỉ thu được trung bình 80 triệu đồng/tháng, đủ trang trải tiền điện nước và trả lương nhân viên.

Không chỉ Ninh Bình mà ở Bắc Giang, Hòa Bình cũng xuất hiện nhiều trạm dừng nghỉ quy mô lớn nhưng vắng khách. Như vậy, trong 7 năm qua, thay vì đầu tư để mang lại lợi nhuận, hàng chục tỷ đồng dành cho việc xây dựng các trạm dừng nghỉ này đã trở thành hàng chục tỷ đồng lãng phí…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước