Lãnh đạo G20 đồng ý tăng tốc cải tổ WTO

Trung tâm TIn tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 09:34 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Cải tổ WTO là "không thể tránh khỏi" vì những rủi ro và lo lắng về căng thẳng thương mại.

Mặc dù không đạt được cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ trên toàn cầu nhưng trong tuyên bố chung kết thúc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Nhật Bản cuối tuần qua đã nhất trí tăng tốc cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) - một tổ chức đa phương có 164 thành viên, chiếm 98% dòng chảy thương mại toàn cầu.

Với tư cách lãnh đạo nước chủ nhà, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết, cải tổ WTO là "không thể tránh khỏi" vì những rủi ro và lo lắng về căng thẳng thương mại. Tổ chức thương mại lớn nhất này đã không thể theo kịp tốc độ toàn cầu hóa và số hóa.

Ông Abe nhấn mạnh, những gì chúng ta cần bây giờ là xây dựng vững chắc thương mại tự do, công bằng, không phân biệt với các thị trường mở và một sân chơi bình đẳng. G20 cần tạo ra các quy tắc mới mà không bị mất tốc độ.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp vấn đề cải tổ WTO đã được nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí đưa vào tuyên bố chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước