Lãnh đạo Thomas Cook nhận lương cao khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/09/2019 08:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Việc lãnh đạo của Thomas Cook, công ty du lịch lâu đời nhất thế giới của Anh, nhận được mức lương cao trong khi DN rơi vào tình trạng phá sản là điều bất hợp lý.

Đây là ý kiến được đưa ra vào ngày 24/9 của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Với khoản nợ 2,1 tỷ USD, Thomas Cook đã phải nộp đơn xin phá sản vào ngày 23/9 vừa qua bất chấp việc Giám đốc điều hành Peter Fankhauser hiện nhận tới hơn 10 triệu USD tiền lương. Trong diễn biến mới nhất, Spies Travel Agency, công ty con ở Đan Mạch của Thomas Cook, cho biết đã nối lại các chuyến bay của họ sau khi chuyển máy bay đã đăng ký hoạt động với Thomas Cook Airlines sang một hãng hàng không ở Bắc Âu. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Australia khẳng định, trước mắt bất kỳ khách hàng nào đặt tour qua Thomas Cook để đến Australia sẽ được đảm bảo hoàn tiền. Khoảng 1 triệu khách hàng đã đặt các tour du lịch qua Thomas Cook trong những tháng tới nhận được thông báo không đến sân bay vì tất cả đơn đặt phòng, bao gồm cả đặt chuyến bay và kỳ nghỉ, đã bị hủy.


Thomas Cook phá sản gây xáo trộn thị trường du lịch thế giới Thomas Cook phá sản gây xáo trộn thị trường du lịch thế giới

VTV.vn - Sự sụp đổ của Thomas Cook đã gây ra nhiều xáo trộn cho ngành du lịch của Anh cũng như thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước