Lao động ASEAN và cơ hội sống, làm việc tại Nhật Bản

Quang Hưng - Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 19/12/2018 16:25 GMT+7

VTV.vn - Từ tháng 4 tới, các lao động ASEAN sẽ có thêm nhiều cơ hội tới làm việc, thậm chí mang theo cả gia đình tới sinh sống tại Nhật Bản.

Nhà máy gia công linh kiện điện tử Nakamoto Mfg ở Oizumi, tỉnh Gunma. 30% công nhân ở đây là người nước ngoài, phần lớn trong số này tới từ Đông Nam Á.

Theo ông Takemichi Tsukada, thợ cả, Nhà máy Nakamoto Mfg, Oizumi, Nhật Bản: "Thị trấn này không thể chỉ dùng mỗi lao động Nhật Bản. Ở trên toàn Nhật Bản cũng vậy, rất nhiều nơi khác dân số cũng đang giảm".

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, hiện những ngành đang thiếu hụt trầm trọng nhân lực được Nhật Bản nhắc tới là xây dựng, nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản và nhà hàng. Cơ hội việc làm nhiều, những lao động nước ngoài hiện còn được Chính phủ Nhật Bản và chính quyền địa phương chủ động tạo điều kiện để được tới Nhật Bản làm việc.

Theo ông Hirai Shinji, Thống đốc tỉnh Tottori, Nhật Bản: "Khi trở thành công dân của tỉnh, người nước ngoài sẽ được cấp chỗ ở. Những tổ chức thành lập theo khu vực dân cư sẽ hỗ trợ những người đến di cư đến tỉnh sống, làm việc. Mục tiêu chú trọng nhất của chúng tôi những người thuộc thế hệ 20 và 30 tuổi".

Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp visa kỹ năng đặc thù loại 1 có thời hạn tối đa 5 năm cho lao động trong 14 ngành nghề phổ thông. Visa kỹ năng đặc thù loại 2 không giới hạn thời gian cho những lao động giàu kỹ năng trong 5 ngành nghề là xây dựng, đóng tàu, sửa chữa bảo dưỡng ô tô, hàng không và lưu trú khách sạn. Visa loại 2 được mang theo gia đình.

Ông Hidenori Sakanaka, Giám đốc Viện Chính sách Nhập cư Nhật Bản cho biết: "Đây là lần đầu tiên Nhật Bản nghiêm túc cân nhắc về vấn đề nhập cư. Tôi đánh giá Nhật Bản đang hướng tới trở thành một quốc gia thu hút người nước ngoài".

ASEAN - khu vực có một thị trường nhân công dồi dào, chi phí phải chăng hiện đang được cho là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài.

Nắm bắt được cơ hội mới, như ở Myanmar, người lao động đã có phản ứng tích cực. Khoa Ngoại ngữ tại Đại học Yangon đã ngay lập tức mở thêm lớp đào tạo tiếng Nhật Bản, tăng cường cơ hội cho lao động nước này.

Hiện nay, lao động ASEAN chiếm tới 40% lao động nước ngoài ở Nhật Bản. Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều lao động nhất sang Nhật Bản. Nhật Bản ước tính sẽ tiếp nhận 345.000 lao động nước ngoài trong 5 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước