Lấy lại niềm tin về trái phiếu riêng lẻ

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 12/02/2023 19:00 GMT+7

VTV.vn - Cần lấy lại niềm tin đối với trái phiếu riêng lẻ để nhà đầu tư hiểu biết sâu trước khi tham gia thị trường này, tránh tâm lý tẩy chay, kỳ thị trái phiếu doanh nghiệp.

Nội dung liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 65 về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ cũng là thông tin kinh tế đáng chú ý trên các báo ra trong tuần.

Tinh thần sửa đổi của Nghị định mới là giãn thời gian áp dụng một số quy định để hỗ trợ cho cả bên cung và bên cầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tờ Thời báo Tài chính dẫn lời  Bộ trưởng Tài chính Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay: Phát triển thị trường chứng khoán chất lượng hơn, bền vững hơn.

Có một thực tế mà phải thừa nhận, đó là cùng với các khó khăn về thanh khoản dòng tiền, niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ suy giảm mạnh trước các vụ việc sai phạm bị xử lý và tin đồn thất thiệt. Việc phải xử lý các sai phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là điều không ai mong muốn, nhưng lại cần thiết để tăng cường kỷ cương, kỷ luật và tăng chất lượng phát triển cho thị trường này.

Cần lấy lại niềm tin đối với trái phiếu riêng lẻ để nhà đầu tư hiểu biết sâu trước khi tham gia thị trường này, tránh tâm lý tẩy chay, kỳ thị trái phiếu doanh nghiệp.

Trên báo Tuổi trẻ, chuyên gia tài chính, ngân hàng Lê Xuân Nghĩa nhận định: Giải pháp gia hạn kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp lúc này là cần thiết bởi nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu không huy động được dòng tiền để trả cho nhà đầu tư thì đành phải khất nợ, gia hạn nợ.Thực chất đây là một giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đảo nợ trái phiếu doanh nghiệp, giữ nguyên được lãi suất huy động như cũ.

Sửa đổi Nghị định 65 sẽ giúp doanh nghiệp phát hành có thêm thời gian cơ cấu nợ. Điều này có nghĩa, nếu muốn tiếp huy động vốn qua kênh trái phiếu những năm tới, doanh nghiệp phát hành cần tận dụng thời gian này để chuẩn hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch của mình.

Thị trường trái phiếu không thể mãi hoang sơ

Theo báo Đầu tư, hiện nay, có tới 80% giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của ngành bất động sản phát hành thuộc về các doanh nghiệp chưa niêm yết. Các doanh nghiệp này có "sức khỏe" tài chính ở mức yếu. Nếu tiếp tục phát hành dễ dãi, "quả bom nợ" mang tên trái phiếu sẽ ngày càng phình to.Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65 chỉ là giải pháp gỡ khó thanh khoản tạm thời, trước khi cơ quan quản lý tính chuyện "đường dài" cho thị trường trái phiếu.

Sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ dự kiến triển khai trong năm 2023 đang được các nhà đầu tư kỳ vọng là một trong các giải pháp để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước