Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất trong 3 thập kỷ ở Mỹ

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 12/11/2021 13:16 GMT+7

VTV.vn - Theo báo chí Mỹ, mùa Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất trong vòng 30 năm qua đang tới gần trước tình hình lạm phát tăng cao tại nước này.

Tình hình lạm phát tại Mỹ đang được dư luận nước này đặc biệt quan tâm. Nó không chỉ là những con số thống kê cao kỷ lục hay những nguyên nhân, mà còn là những hệ quả trực tiếp đối với người tiêu dùng Mỹ.

"Bữa tiệc Lễ Tạ ơn năm nay sẽ đắt hơn rất nhiều" là nhận định của tờ Business Insider sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 10 của nước này với chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2020, mức cao nhất trong vòng 31 năm qua.

Bài viết dẫn báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá thực phẩm nói chung, vốn đóng góp phần lớn trong sự gia tăng của lạm phát, đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá gà tây, món ăn truyền thống chính trong Lễ Tạ ơn của người dân Mỹ đã tăng 13,2% trong vòng 2 năm qua. Một loạt các nguyên liệu và món ăn khác đều có mức tăng từ 5,3 - 8,7%. Chỉ táo, khoai tây, gạo, mì ống… là có mức tăng dưới mức lạm phát mục tiêu 2% mỗi năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất trong 3 thập kỷ ở Mỹ - Ảnh 1.

Theo Business Insider, bữa tiệc Lễ Tạ ơn năm nay tại Mỹ sẽ đắt hơn rất nhiều. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Nhìn rộng hơn, tờ Tạp chí phố Wall cho biết mức lạm phát cao nhất trong vòng 3 thập kỷ qua của tháng 10 đã khiến các hộ gia đình phải đối mặt với mức giá cao hơn nhiều ở tất cả các loại hàng hóa do các doanh nghiệp đã và đang đẩy khoản gia tăng trong chi phí nguyên vật liệu, dịch vụ đầu vào sang người tiêu dùng.

Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 80% doanh nghiệp cho biết đã phải tăng chi phí lao động; 72% nhà cung cấp đã phải tăng giá khiến khoảng 50% doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với mức tăng của chi phí đầu vào. 60% chủ doanh nghiệp cho biết đã phải tăng giá sản phẩm và dịch vụ trong vòng 9 tháng qua.

Theo tờ Thời báo New York, có nhiều yếu tố đẩy lạm phát tháng 10 tăng cao. Cụ thể, tình trạng thiếu xe hơi mới cũng như đã qua sử dụng đã đẩy giá xe hơi tăng vọt; khủng hoảng của chuỗi cung ứng khiến đồ nội thất đắt đỏ hơn; tình trạng thiếu lao động làm tăng giá của một số ngành công nghiệp dịch vụ; cùng với đó giá thuê nhà và mặt bằng đang tăng trở lại sau giai đoạn suy yếu trong năm 2020.

Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục kỳ vọng tình trạng gia tăng lạm phát hiện nay chỉ mang tính tạm thời; còn các chuyên gia kinh tế đang khó dự báo khi nào thị trường sẽ ổn định trở lại, báo chí Mỹ cho rằng đây có khi lại là động lực và cơ hội để người dân Mỹ thử những món ăn khác trong Lễ Tạ ơn năm nay, ví dụ như mì ống Italy thay cho gà tây, do mức giá chỉ tăng chưa đến 4% trong vòng 2 năm qua.

Lạm phát hàng năm tại Mỹ chạm mức cao nhất trong 30 năm Lạm phát hàng năm tại Mỹ chạm mức cao nhất trong 30 năm

VTV.vn - Xu hướng giá cả tăng lên đã diễn ra trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ trong tháng 10/2021 và tăng mạnh trong ngành năng lượng và thực phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước