Liên minh Five Eyes tăng cường vai trò trong phục hồi kinh tế hậu COVID-19

TTXVN-Thứ tư, ngày 10/06/2020 20:49 GMT+7

Các container hàng hóa xếp tại cảng Angeles và Long Beach (Mỹ). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn-Liên minh Five Eyes gồm Australia, Mỹ, Canada, Anh và New Zealand sẽ tham gia vào quá trình tạo ra "các chuỗi cung ứng đáng tin cậy", góp phần phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ trong cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết lãnh đạo các nước đã nhất trí về vai trò của liên minh này trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19. Ông nhấn mạnh Australia cần phải đi đầu trong các vấn đề y tế và nhanh chóng hỗ trợ người dân sớm trở lại làm việc. Dịch COVID-19 đã cho thấy những điểm yếu trong việc tiếp cận các nguồn cung cấp quan trọng, khiến cho lĩnh vực sản xuất trong nước trở nên bị động. Vì vậy, điều cần thiết nhất hiện nay là mau chóng xác lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy và Five Eyes sẽ là một giải pháp thích hợp cho vấn đề này.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Australia Josh Frydenberg cũng xác nhận rằng Australia và bộ trưởng tài chính các nước thành viên Five Eyes đã liên tục thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề an ninh kinh tế để đối phó với các mối đe dọa chiến lược, trong đó có những mối đe dọa do dịch COVID-19 gây ra. Theo ông, dịch COVID-19 đã khiến các nước trên thế giới buộc phải chi tiêu chưa từng có để bảo vệ người dân và hỗ trợ nền kinh tế. Các cuộc họp giới chức các nước thành viên sẽ là cơ hội để trao đổi về các sáng kiến kinh tế mà các nước đang thực hiện nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng do dịch bệnh. Trong khi các nền kinh tế trên toàn cầu ngày càng kết nối với nhau, các nước cần phối hợp các chính sách để đảm bảo ổn định tài chính toàn cầu, phục hồi kinh tế mạnh mẽ, bền vững và cân bằng.

Để hỗ trợ nền kinh tế mau chóng phục hồi, trong những ngày gần đây, Chính phủ Australia đã liên tiếp đưa ra các gói kích thích khác nhau như gói hỗ trợ tài chính cho ngành xây dựng, mở rộng chương trình trợ cấp gửi trẻ tới các hộ gia đình… Mới đây nhất, ngày 9/6, Canberra đã thông báo việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp đến cuối năm nay, ước tính sẽ tiêu tốn 300 triệu AUD (tương đương 210 triệu USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước