Liệu còn dư địa giảm lãi suất cho vay cuối năm?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 13:02 GMT+7

VTV.vn - Sau khi giảm 0,5% trần lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên vào tháng trước, mặt bằng lãi suất cho vay có thể tiếp tục giảm hơn nữa từ nay tới cuối năm hay không?

Lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay cho thấy nguồn tiền của các ngân hàng thương mại khá dồi dào. Lạm phát tháng 7 tăng thấp trong 5 năm. Đây là cơ sở để kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ có thể giảm thêm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh giảm lãi suất không thể thực hiện bằng mệnh lệnh hành chính, phải cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ước tính, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động của các ngân hàng Việt Nam trung bình khoảng 2%, trong khi của Trung Quốc là 3% và ở Philippines và Indonesia vào khoảng trên 4%.

Nếu muốn giảm tiếp lãi suất cho vay, giới chuyên môn cũng nhấn mạnh cần nhanh chóng xử lý nợ xấu. Bởi, hiện các ngân hàng thương mại phải dành một nguồn tiền lớn trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ, khiến chi phí vốn của các ngân hàng tăng lên.

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng thấp nhất trong 10 tháng Lãi suất qua đêm liên ngân hàng thấp nhất trong 10 tháng

VTV.vn - Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đang hạ xuống chỉ còn 0,45%/năm, mức thấp nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước