Lợi suất trái phiếu nhiều nước giảm xuống mức kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 13:53 GMT+7

VTV.vn - Lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đang giảm xuống mức thấp kỷ lục trong những ngày qua.

Theo CNBC, đây được coi là dấu hiệu cho thấy giới đầu tư đang ngày càng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế. 

Tại châu Âu, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức và Pháp đều đã giảm xuống mức âm trong bối cảnh khả năng ngân hàng trung ương châu Âu ECB nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng gia tăng. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm xuống dưới 2% trong ngày thứ 5. 

Theo các chuyên gia, việc thị trường đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn như căng thẳng thương mại và khả năng suy thoái kinh tế đã khiến giới đầu tư ngày càng có xu hướng tìm tới những tài sản mang tính an toàn cao như vàng và trái phiếu chính phủ, khiến lợi suất trái phiếu giảm mạnh. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước