Long An khẩn trương chấn chỉnh sản xuất cá tra giống tự phát

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ tư, ngày 05/12/2018 07:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Sở NN&PTNT tỉnh Long An đã đưa ra nhiều giải pháp để sớm chấn chỉnh tình trạng người dân ồ ạt đào ao sản xuất cá tra giống trên đất lúa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Long An sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ cố tình sản xuất cá tra giống tự phát trên đất lúa. Riêng đối với những vùng phù hợp, tỉnh sẽ kiến nghị các Bộ, ngành liên quan xem xét để chuyển đổi sang quy hoạch sản xuất thủy sản nhằm đầu tư hệ thống thủy lợi bài bản, hạn chế tình trạng sử dụng chung một kênh cấp, thoát nước dễ gây ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh.

Trong tháng 12/2018, tỉnh Long An sẽ mời đoàn công tác của Bộ NN&PTNT trực tiếp tư vấn và hướng dẫn bà con ở những vùng được sản xuất cá tra giống về quy trình, kỹ thuật nhằm nâng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hiện diện tích sản xuất cá tra giống của tỉnh Long An là hơn 2.100ha. Do nuôi tự phát nên tỷ lệ sống của cá giống tại đây rất thấp, chỉ từ 3 - 5%, có nơi bị mất trắng do nhiễm bệnh.

Tái diễn tình trạng nuôi cá tra giống tự phát Tái diễn tình trạng nuôi cá tra giống tự phát

VTV.vn - Sau một thời gian lắng xuống, tình trạng sản xuất cá tra giống tự phát lại tái diễn ở vùng ĐBSCL.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước