Lượng điện thoại tiêu thụ ở Trung Quốc giảm hơn 1/3 trong tháng đầu năm

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/02/2020 10:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều lĩnh vực kinh tế tiêu dùng đã có thể cảm nhận rõ tác động của dịch COVID-19, một trong số đó là thị trường điện thoại di động tại quốc gia tỷ dân Trung Quốc.

Cụ thể, theo số liệu mới đây, lượng tiêu thụ điện thoại thông minh trong tháng 1/2020 tại Trung Quốc đã giảm đến hơn 36% so với cùng kỳ năm 2019. Lý do chính đến từ việc nhiều khu vực ban hành lệnh hạn chế đi lại và đóng cửa các cửa hàng kéo dài ngay trước thềm dịp Tết Nguyên đán. 

Tuy nhiên, một điểm sáng là "ông lớn" Apple vẫn giữ được doanh số ổn định với trên 2 triệu chiếc nhờ sự ưa chuộng đối với dòng điện thoại iPhone 11.


Nóng cuộc đua tăng giá trên thị trường điện thoại di động Nóng cuộc đua tăng giá trên thị trường điện thoại di động

VTV.vn - Hiện nay, hầu hết các ông lớn như Apple, Samsung hay Huawei đều có hơn một mẫu điện thoại cao cấp vượt qua mức giá 1.000 USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước